Ban Thường vụ Hội họp đầu xuân Mậu Tuất

472

27.02.2018-21:45

NVTPHCM- Ngày 26.02, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TP.HCM đã tiến hành cuộc họp đầu xuân Mậu Tuất để nghe báo cáo về Chương trình Ngày Thơ lần thứ XVI, tình hình tài chính Trang thông tin điện tử của Hội, cử 5 nhà văn trẻ tham gia đi thực tế sáng tác về biển đảo…

 

Cuộc họp có mặt đầy đủ 4 Uỷ viên Ban Thường vụ Hội: nhà văn Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu – Phó Chủ tịch thường trực, nhà thơ Phan Hoàng – Phó Chủ tịch Hội kiêm Chủ tịch Hội đồng Thơ, nhà văn Bích Ngân – Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi.

 

Sau khi nhà văn Trần Văn Tuấn mở đầu về nội dung cuộc họp, nhà thơ Phan Hoàng đã trình bày tình hình chuẩn bị và chương trình hoạt động Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI gồm 2 ngày (01-02.3.2018, tức 14-15 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

 

Nhà thơ Phan Hoàng cũng đã đề cử 5 nhà văn trẻ tham gia trại sáng tác, đi thực tế về biển đảo do Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM tổ chức và đầu tư cho tác phẩm có chất lượng. 5 nhà văn trẻ sẽ được mời gồm: Phan Trung Thành, Trương Anh Quốc, Phùng Hiệu, Huỳnh Mẫn Chi, Võ Thu Hương.

 

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu đã báo cáo tình hình Trang thông tin điện tử của Hội đang gặp nhiều khó khăn về vận động kinh phí xã hội hoá. Cuộc họp đã dành nhiều thời gian thảo luận về sự tồn tại hay không của trang web Hội, nếu như ít nhận được sự ủng hộ tài chính của hội viên và các mạnh thường quân…

 

Ban Thường vụ giao cho nhà văn Bích Ngân tìm hiểu, đề xuất 5 tác giả viết tiểu thuyết về truyền thống cách mạng, biển đảo, TP.HCM hiện đại để nhận đầu tư sáng tác của Bộ Quốc phòng trong thời gian tới.

 

Ban Thường vụ cũng đề nghị gấp rút chuẩn bị cho công tác thành lập chi hội đầu tiên là Chi hội Gia Định mà Ban Chấp hành Hội đã phân công nhà thơ Phạm Sỹ Sáu và nhà thơ Trương Nam Hương phụ trách.

 

>> Chương trình Ngày Thơ lần thứ XVI tại TPHCM

 

 

>> XEM TIẾP HOẠT ĐỘNG HỘI…