Ca sĩ Việt Quang qua đời

749

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ca sĩ Việt Quang qua đời ở tuổi 44 tại nhà riêng, sau thời gian điều trị bệnh viêm phổi, vào 0h30 sáng 12/8.


Ca sĩ Việt Quang (1977-2021)

Sau hơn hai tháng nhập viện điều trị bệnh viêm phổi nặng tại bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, có giai đoạn sức khỏe của ca sĩ Việt Quang chuyển biến tích cực. Anh có thể trò chuyện với người nhà qua điện thoại và viết những dòng tâm sự trên trang cá nhân, thông báo cho khán giả hâm mộ biết tình trạng sức khỏe của mình.

Tuy nhiên, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng ca sĩ Việt Quang vẫn không qua khỏi vì căn bệnh đã gây tổn thương phổi quá nặng. “Căn bệnh này đã cướp mất thần tượng của nhiều khán giả yêu mến Việt Quang, em là một ngôi sao sáng tỏa mãi trong lòng tôi” – diễn viên Kim Khánh xúc động chia sẻ.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thương tiếc nghệ sĩ. Diễn viên Kim Khánh viết trên trang cá nhân: “Ánh sáng trong đêm của những vì sao lấp lánh đã đưa ca sĩ Việt Quang bay về cõi thiên đường. Những tâm hồn yêu âm nhạc, bạn bè và chị sẽ mãi nhớ giọng hát, tiếng cười, và hình ảnh hành trình ngắn ngủi trên Trái đất này của tình phiêu lãng và trái tim yêu đời mang tên Việt Quang”.

Từ Mỹ, ca sĩ Quang Thành – đàn anh thân thiết – cho biết bàng hoàng khi hay tin. Hai tuần trước, Quang Thành nhắn tin lần cuối với đàn em, lúc đó, Việt Quang còn động viên anh đừng quá lo lắng. “Bẵng đi, điện thoại Quang tắt nên tôi không liên lạc nữa. Tôi cứ nghĩ em sợ làm phiền đồng nghiệp, bạn bè vì ai cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh”, Quang Thành nói. Thân thiết hơn 20 năm, với Quang Thành, Việt Quang là một nghệ sĩ giàu nghị lực, luôn phấn đấu trong nghề, dù gặp nhiều biến cố vẫn nỗ lực vượt qua.

Ca sĩ Hàn Thái Tú viết: “Vô cùng xót thương bạn Việt Quang. Ngủ thật ngon không đau nữa bạn tôi nha. Sẽ nhớ bạn nhiều…”.


Hình ảnh của Việt Quang trong game show “Lạ lắm à nha” phát sóng vào tháng 5.2021 trên VTV3. Đây cũng là chương trình cuối cùng mà nam ca sĩ tham gia

Ca sĩ Việt Quang sinh năm 1977, từng là ngôi sao âm nhạc đình đám vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000. Anh nổi tiếng với hàng loạt bài hit như Vẫn yêu dại khờ, Tình ơi, Ngắm trăng, Cà phê buồn, Tình phiêu lãng… Anh được xem là thần tượng của dòng nhạc trẻ với con đường ca hát trải đầy hoa hồng.

Ước mơ ban đầu của anh là làm diễn viên chứ không phải ca sĩ. Tuy nhiên, vào ngày đi học đầu tiên tại trường Sân khấu Điện ảnh, cô giáo cho các sinh viên thử giọng thì ngay lập tức khuyên Việt Quang đừng theo diễn xuất mà hãy đi hát.

Trong một lần được giới thiệu làm MC cho một chương trình ca nhạc, vì ca sĩ đến trễ nên anh phải hát để câu giờ và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Từ đó, anh quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Với ngoại hình điển trai và giọng hát ngọt ngào, anh nhanh chóng nổi tiếng. Thời điểm mà Việt Hương, Thúy Nga, Thái Hòa đang chật vật tìm chỗ đứng thì Việt Quang đã là ngôi sao sáng trên các sân khấu ca nhạc.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh biến mất hoàn toàn khi mất giọng và thậm chí không thể nói được năm 2008. Anh cho biết bản thân luôn chủ quan không chịu giữ giọng dù có chạy show liên tục hay ra nước ngoài biểu diễn trong thời tiết lạnh giá. Khi bị viêm họng và khàn, anh cũng ngang bướng không đi khám vì sợ mọi người đàm tiếu. Do đó, giọng hát của anh bị tổn thương nghiêm trọng nên sau này quyết định tập trung vào việc kinh doanh bất động sản.

Gần đây nhất, nam ca sĩ xuất hiện trở lại trong tập 13 của chương trình “Lạ lắm à nha” phát sóng hôm 19/5/2021. Tháng 6/2021, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ca sĩ Việt Quang hốc hác nằm trên giường bệnh cùng thông tin anh bị viêm phổi nặng, đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

M.A