Nhà thơ Phạm Vân Anh

642

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Phạm Vân Anh tên thật Phạm Thị Vân Anh  sinh ngày ngày 13 tháng 01 năm 1980  tại Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định. Hiện chị đang công tác tại Phòng Tuyên huấn – Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, cấp hàm Trung tá. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tiếng Anh, Thạc sỹ Quản lý hoạt động Tư tưởng – Văn hóa. Là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Chi hội nhà văn Quân đội. Trong quá trình công tác và sáng tác, chị đã nhận được nhiều giải thưởng văn học và báo chí. 

Nhà thơ Phạm Vân Anh

Tác Phẩm xuất bản

– “Đường biên cương dệt mùa xuân” (NXB Quân đội – 2017),

– “Binh pháp chống dịch” (NXB Quân đội – 2021),

– “Theo dấu phù sa” (NXB Văn học  – 2021),

– “Những người anh em trong lòng dân tộc” (NXB Quân đội – 2022)

– “Trường Sa mộc” (NXB Lao Động)

 

Giải thưởng văn học:

– Giải B giải thưởng toàn quốc 75 năm văn học về đề tài Thương binh – Liệt sỹ do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và xã hội trao tặng năm 2017.

– Giải B Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật về tình đoàn kết chiến đấu 3 nước Đông Dương của Bộ Quốc phòng với tác phẩm “Những mùa khô lặng lẽ”, năm 2018

– Giải B giải thưởng 5 năm Bộ Quốc phòng với tác phẩm “Lá cờ Đảng soi sáng biên cương”, năm 2019

–  Giải C Giải thưởng văn học toàn quốc 45 năm về đề tài Biên giới – biển đảo của Hội Nhà văn Việt Nam cho tác phẩm “Sa mộc”, năm 2021.

–  Giải Nhất cuộc vận động sáng tác ca khúc nhân kỷ niệm 70 Quốc hội Việt Nam với ca khúc “Quốc hội sáng ngời niềm tin” năm 2015

– Giải B giải thưởng âm nhạc Quốc gia năm 2018 (tác giả lời) với ca khúc “Tiếng hát từ ngã ba biên giới”

– Giải B Giải thưởng âm nhạc Quốc gia năm 2021 (tác giả phần lời) với ca khúc “Những người trai đi trong lòng biển”

– Chứng nhận của Tổng cục Chính trị QĐNDVN cho ca khúc “Biên cương gửi nhớ” (tác giả phần lời) đã thể hiện xuất sắc chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

 

Giải thưởng báo chí

– Đã đạt 6 giải báo chí Quốc gia

– Đạt 4 giải báo chí ‘Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cùng nhiều giải thưởng cấp bộ ngành trung ương.

– 5 lần được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền và giao lưu đối ngoại biên phòng.

– 3 lần được Tổng Cục Chính trị tặng Bằng khen vì đã có tác phẩm xuất sắc về đề tài học tập phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. 

Quan niệm văn học:

 

Ảnh tư liệu