Đại diện Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM thăm nhà thơ Nguyễn Thành bị bệnh hiểm nghèo.

618

(Vanchuongphuongnam.vn) – Được tin nhà thơ Nguyễn Thành, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM bị lâm bịnh nặng, chiều ngày 10/3/2022, Đại diện Ban Chấp hành gồm các nhà thơ; Bùi Phan Thảo, Ủy viên BCH – Trưởng Ban kiểm tra, nhà thơ Phùng Hiệu, Uỷ viên BCH – Thường trực Website Văn chương TPHCM, nhà thơ Phạm Trung Tín, Uỷ viên Ban Công tác hội viên đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình cố gắng chăm sóc cho anh vượt qua bạo bệnh.

Đại diện BCH Hội Nhà văn TPHCM thăm nhà thơ Nguyễn Thành

Tiếp chúng tôi, chị Mỹ, vợ anh Nguyễn Thành cho biết, từ tháng 10 năm 2021 anh liên tục bị đau cột sống phải đi bệnh viện chữa trị nhiều lần. Tuy nhiên, thời gian gần đây bệnh tình không thuyên giảm mà trở nặng thêm dẫn đến bị thiếu máu, sụt ký phải nhập viện chữa trị. Bác sĩ chuẩn đoán anh bị xẹp đốt gai cột sống, thoái hóa khớp, đau thần kinh liên sườn, thiếu máu… Sau thời gian chữa trị anh được bác sĩ cho về nhà tiếp tục điều trị. Nhưng do bệnh tình khá nặng, lúc tỉnh lúc mê nên anh không thể tự ngồi dậy để đi lại được.

Nhà thơ Nguyễn Thành hiện đang là chủ biên của Tạp san Ra khơi. Anh đã xuất bản một số tập thơ và được kết nạp vào Hội Nhà văn TPHCM năm 2021.

Ban Chấp Hành Hội Nhà văn TPHCM mong muốn anh sớm bình phục để trở lại sinh hoạt dưới mái nhà Hội nhà văn và với bao công việc văn chương mà anh đang còn dang dỡ.

P.H