“Đất phương Nam” sau 20 năm trình chiếu: dàn diễn viên làm nên huyền thoại và phần hồn của người dân Nam Bộ bây giờ ra sao?

2489

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sau hơn 2 thập kỷ phát sóng, Đất phương Nam đến hôm nay được xem là một trong những bộ phim kinh điển của phim truyện Việt Nam. Đất phương Nam góp phần đưa tên tuổi của nhiều diễn viên đến gần hơn với khán giả. Trải qua hơn 20 năm, mỗi người có một số phận và ngã rẻ khác nhau.

Chính thức ra mắt khán giả vào năm 1997, Đất phương Nam được chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Phim lấy bối cảnh Nam Bộ trong thời kỳ thực dân Pháp và bọn cường hào, địa chủ cai trị. Bộ phim là một câu chuyện về cuộc sống của những con người dân quê bình dị trong thời cuộc loạn lạc. Mỗi số phận, mỗi cảnh đời trong từng trang tiểu thuyết đã bước ra bằng xương, bằng thịt trở thành những nhân vật trong phim…

Sau hơn 20 năm trình làng, cho đến nay bộ phim vẫn liên tục được trình chiếu trên các kênh truyền hình địa phương, bao thế hệ vẫn còn mê đắm Đất phương Nam như thuở ban đầu.

2 thập kỷ trôi qua, dàn diễn viên tạo nên thành công của bộ phim đã có những ngã rẽ khác nhau. Có người viên mãn với cuộc sống hiện taị, nhưng cũng có người lận đận tìm kiếm con đường đi trong hoạt động nghệ thuật.

Anh Tư Tại trong Đất phương Nam do cố nghệ sĩ Lê Bình thủ vai luôn để lại ấn tượng mạnh cho khán giả, hình ảnh người nông dân “chân lấm tay bùn” được Lê Bình khắc họa đậm nét. Sau Đất phương Nam, nghệ sĩ Lê Bình tham gia nhiều bộ phim như Cô gái xấu xí, Vịt kêu đồng, Mùa len trâu…

Nhiều khán giả cho rằng do diễn nhiều vai nghèo khổ, bệnh tật, thế nên số phận ngoài đời của Lê Bình cũng bị “vận” vào không ít. Sau khi ly hôn với người vợ nghiện cờ bạc, ông rơi vào cảnh túng thiếu. Con trai cả bị tai nạn mất, con trai thứ hai thì phải sống trong trại cai nghiện. Biến cố chưa dừng lại ở đây, năm 2018 nam nghệ sĩ phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi. Sau hơn 1 năm điều trị, nghệ sĩ Lê Bình không thể qua khỏi, ngày 1/5 vừa qua, khán giả tiếc thương tiễn đưa nam diễn viên gạo cội về với đất mẹ.

Có thể nói, bé An là cái bóng quá lớn để Hùng Thuận có thể vượt qua chính mình. Đến bây giờ, khi nhắc đến Hùng Thuận, người ta vẫn nhớ mãi hình ảnh một bé An tội nghiệp, do nghịch cảnh mà mất mẹ, trôi dạt tha phương về miền Nam trên bước đường tìm cha. Gương mặt thơ ngây, trong sáng, đôi mắt biết nói và lối diễn xuất tự nhiên của bé An đến bây giờ vẫn còn ấn tượng mạnh với nhiều người.

Ai rồi cũng phải lớn và trưởng thành, Hùng Thuận cũng không thể đi ngoài quy luật của tự nhiên. Do cái bóng quá lớn của bé An, nên sau khi bộ phim kết thúc Hùng Thuận loay hoay tìm cho mình một hướng đi riêng, nhưng vẫn chưa có vai diễn nào ấn tượng có thể giúp anh bức phá khỏi hình ảnh bé An.

Nhiều năm qua, Hùng Thuận lận đận với các tuyến vai phụ, chủ yếu làm nền cho diễn viên chính trong các bộ phim truyền hình. Nam diễn viên đã lập gia đình và có một cậu con trai nhưng đã ly hôn nhiều năm nay. Hùng Thuận làm thêm công việc livestream bán hàng qua mạng để đủ thu nhập trang trải cuộc sống.

Thể hiện vai bác Ba Phi trong phim Đất Phương Nam, Mạc Can gây ấn tượng với sự chân thực từ lối ăn nói đến ngoại hình, tính cách “gặt” Nam Bộ. Được xem là một người đa tài đa nghệ, nhưng ông có cuộc đời gian truân phiêu bạt khắp nơi, không tài sản, vợ con.

Ở tuổi 74, nam diễn viên vẫn nặng gánh mưu sinh nhưng ông vẫn giữ sự lạc quan bên mình.

Đóng cặp với Hùng Thuận trong phim là diễn viên Phùng Ngọc – người gắn liền với vai diễn Cò. Sau Đất phương Nam, anh dường như lặn mất tăm khỏi làng giải trí. Cách đây 3 năm, Phùng Ngọc được phát hiện đang vất vả mưu sinh với công việc chạy xe ôm, cắt tóc dạo để sống qua ngày.

Cùng với Mạc Can và Lê Bình, diễn viên Mạnh Dung với vai ông Ba bắt rắn được xem là thể hiện trọn vẹn hình ảnh người nông dân Nam Bộ. Ít ai biết, Mạnh Dung là một người gốc Bắc chính hiệu. Ông cũng là một trong những người có cuộc sống êm đềm nhất trong Đất Phương Nam.

Sau bộ phim, ông chuyển về giảng dạy tại trường Sân khấu điện ảnh Tp.HCM. Lúc nghỉ hưu, nghệ sĩ chỉ nhận tham gia một vài vai diễn nhỏ, thời gian còn lại chủ yếu để vui sống, an hưởng tuổi già bên người vợ – NSƯT Thanh Dậu.

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung với vai bà Tư Ú mập mạp, dễ gần và rất yêu quê hương đất nước dù chỉ là tuyến vai phụ song vẫn gây được thiện cảm với khán giả nhiều thế hệ. Ngoài đời, Mai Thanh Dung có cuộc sống gia đình yên ổn cùng công việc giảng dạy tại ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

22 năm đã trôi qua, có thể là lâu hơn nữa, trái tim mỗi người vẫn luôn thổn thức khi nghe câu hát “Nhắn ai đi về, miền đất phương Nam” vang lên đâu đó trên truyền hình. 3 chữ “Đất phương Nam” sao mà thân thuộc đến thế, như là thanh âm vọng về những ngày ấu thơ. Dàn diễn viên làm nên phần hồn của người dân Nam Bộ ngày ấy – bây giờ đã có những ngã rẽ khác nhau, nhưng Đất phương Nam mãi là huyền thoại mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quên trong đời mình!