Hội Nhà văn TPHCM Phát động cuộc thi Thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” lần II

413

Chủ đề nội dung:

Hành trình phát triển của TP HCM những năm qua là mạch nguồn đầy ắp cho văn học nghệ thuật, trong đó có thi ca TP HCM. Trong 43 năm qua, Hội Nhà văn TP HCM, các nhà văn TP HCM đã đồng hành với Thành phố trong những chặng đường phát triển với tất cả tấm lòng, tình yêu thành phố. Đặc biệt, lối sống nhân ái, trọng nghĩa tình, sẵn sàng giúp đỡ nhau trở thành một truyền thống đẹp của đất và người phương Nam, trong đó tiêu biểu nhất là tại TP HCM, nơi hội tụ những người con khắp mọi miền đất nước đến đây lập nghiệp, sinh sống cùng những cư dân Sài Gòn – TP HCM qua nhiều thế hệ…

Những năm đại dịch COVID-19 hoành hành, phẩm chất tốt đẹp đó được phát huy cao độ. Với lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia đùm bọc của cả nước với TP HCM, của người dân TP HCM cùng cả nước, đã giúp cho bao số phận bớt nhọc nhằn, bao sinh mệnh được cứu sống trong đại dịch. Trong những tháng ngày đó, Hội Nhà văn TP HCM tổ chức cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” thu hút đông đảo bạn văn tham dự, có tiếng vang lớn và dư âm đẹp.

Nhân Ngày Thơ Việt Nam năm nay, Hội Nhà văn TP HCM phát động cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” lần II.

Các tác phẩm dự thi phản ánh những đổi thay, phát triển của TP HCM và con người TP HCM năng động nhạy bén, hào sảng, chân tình, trọng nghĩa. Những cảm xúc tự hào, mến yêu, những dấu ấn sâu sắc, cảm nhận nhân văn về đời sống, con người TP HCM…

Dù trong hoàn cảnh nào, những tố chất tốt đẹp đã thành truyền thống sẽ luôn là sợi dây kết nối bền chặt, là điểm tựa để TP HCM vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

  • Phương thức tổ chức:

Các tác phẩm qua vòng sơ khảo sẽ được chọn đăng trên trên website của Hội Nhà văn TP HCM.

Những tác phẩm vào vòng chung khảo sẽ được xét trao giải và in thành tập. Hội Nhà văn TP HCM cũng tổ chức quảng bá tác phẩm và giao lưu tác giả đoạt giải.

* Thành phần Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo:

Ban Tổ chức:

  • Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM: Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.
  • Nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM: Phó Ban Tổ chức cuộc thi.
  • Nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM: Phó Ban Tổ chức cuộc thi.
  • Cùng các thành viên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP HCM: Nhà thơ Nguyên Hùng, nhà thơ Bùi Phan Thảo; nhà thơ Huệ Triệu; nhà thơ Phùng Hiệu; nhà thơ Lê Thiếu Nhơn; nhà văn Phương Huyền.

Hội đồng Giám khảo:

A. Hội đồng Sơ khảo:

1.Nhà thơ Bùi Phan Thảo: Chủ tịch

  1. Nhà thơ Nguyên Hùng: Phó Chủ tịch
  2. Nhà thơ Huệ Triệu: Thành viên
  3. Nhà thơ Phùng Hiệu: Thành viên
  4. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn: Thành viên

 

B. Hội đồng chung khảo:

1.Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: Chủ tịch

2.Nhà thơ Lê Minh Quốc, Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn TP HCM: Thành viên

  1. Nhà thơ Trương Nam Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn TP HCM: Thành viên
  2. Nhà thơ Bùi Phan Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP HCM: Thành viên
  3. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP HCM: Thành viên

* Thời gian tổ chức:

– Ngày 24-2: Phát động cuộc thi thơ tại Ngày Thơ Việt Nam do Hội Nhà văn TP HCM tổ chức và thông báo trên website của Hội Nhà văn TP HCM

– Từ ngày công bố đến 24-11-2024: Nhận bài dự thi, đăng tải tác phẩm đạt chất lượng lên website của Hội Nhà văn TP HCM.

– Từ ngày 24-11-2024 đến 1-1-2025: Ban Sơ khảo và Ban Chung khảo chấm giải.

– Công bố, phát giải tại Ngày Thơ Việt Nam năm 2025.

Trong thời gian này sẽ tổ chức biên tập, in tác phẩm, giới thiệu, quảng bá tác phẩm.

* Đối tượng tham gia:

Mọi công dân Việt Nam và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài đều được dự thi.

* Yêu cầu bài dự thi:

– Trân trọng phong cách truyền thống đồng thời khuyến khích những tìm tòi, cách tân nghệ thuật phù hợp thẩm mỹ dân tộc. Cuộc thi không nhận thể loại trường ca, thơ trào phúng, thơ dịch, thơ phóng tác.

-Mỗi bài thơ dài không quá 40 câu.

– Tác phẩm dự thi phải chưa công bố ở bất kỳ một cơ quan báo chí nào dưới mọi hình thức (kể cả trên mạng xã hội); chưa được in vào tập sách riêng và chung cho đến khi cuộc thi kết thúc.

– Tác phẩm dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại.

– Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất chỉ dùng một họ tên hoặc bút danh.

Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền hoặc có tranh chấp, Ban tổ chức sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên website của Hội Nhà văn TP HCM và các phương tiện truyền thông.

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được.

Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền trước Ban tổ chức và trước pháp luật.
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được công bố tác phẩm dự thi trên bất cứ phương tiện nào khác.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: nhannghiaphuongnam2@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng

1 Giải Nhất: Trị giá 20 triệu đồng

2 Giải Nhì: Trị giá 15 triệu đồng/giải

3 Giải Ba: Trị giá 10 triệu đồng/giải

5 Giải Tư: Trị giá 5 triệu đồng/giải.

– Cơ cấu giải thưởng sẽ có điều chỉnh linh hoạt trong điều kiện cụ thể của

cuộc thi (giá trị từng giải thưởng vẫn không thay đổi).

BAN TỔ CHỨC