Nhà thơ Nguyễn Lương Hiệu

1139

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Lương Hiệu, quê quán Duy An, Duy Xuyên, Quảng Nam, hiện nay đang sống quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, anh từng làm giáo viên tại Đà Nẵng. Ngoài là nhà thơ, anh còn biết đến là một nghiếp ảnh gia. Nhà thơ Nguyễn Lương Hiệu là Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

 

Nhà thơ Nguyễn Lương Hiệu

 

Tác phẩm xuất bản:

– Khoảng nắng (thơ, 1995)

– Phù sa Thành phố (thơ, 2005)

– Đi ngược (thơ, 2012)

– Rumba xanh (tuyển tập thơ – ảnh – nhạc, 2014), tuyển tập này, nhận Danh hiệu Kỷ lục sáng tác Thơ, nhạc, Ảnh nghệ thuật nhiều nhất mang nội dung ca ngợi Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sau cải tạo.

– Lặng (thơ, 2017)

– Thong dong cùng Mỹ Sơn – Hội An (tập sách ảnh, 2018)

– Thong dong xứ Thanh (tập sách ảnh, 2019)

 

Giải thưởng:

– Giải thưởng Thơ trẻ Quảng Nam – Đà Nẵng (1998)

– Giải thưởng Báo chí Tp.HCM (2001)

Giải thưởng, bằng khen Nhiếp ảnh (từ 2001 đến nay): 02 Bằng khen của UBND TP.HCM sau khi đoạt Gỉải I về tác phẩm Sài gòn quyến rũ và bộ ảnh kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè;  Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Giấy khen của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và của Trung tâm Văn hóa Châu Á Thái Bình Dương (ACCU, APO – Nhật Bản), Brasil… với tác phẩm Lớp học người Chăm; Say sưa; Sài Gòn quyến rũ; Khung trời tuổi thơ…

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu