(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 10/6/2025, tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Huế tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Áo dài trong trường học”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế năm 2025, nhằm tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của trang phục áo dài trong môi trường giáo dục.
TS Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế. Ảnh tác giả cung cấp
Tham dự Chương trình có Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Huế; Ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế; Tiến sĩ Thái Kim Lan, Giám đốc Bảo tàng gốm cổ Sông Hương; Nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá – Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện lãnh đạo các Sở ngành, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chuyên viên của các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá và Thể thao. Chương trình cũng thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà thiết kế áo dài, với hơn 300 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của các trường trên địa bàn quận Phú Xuân và quận Thuận Hoá.
Các đại biểu tham dự trong buổi lễ tọa đàm “Áo dài trong trường học”. Ảnh tác giả cung cấp
Tại Chương trình các diễn giả đã chia sẻ về lịch sử, quá trình phát triển và vai trò của áo dài trong học đường, đồng thời thảo luận về những giải pháp để gìn giữ và phát huy giá trị của trang phục truyền thống này. Theo các nhà nghiên cứu, việc đưa áo dài vào trường học không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là cách để khẳng định bản sắc văn hóa trong môi trường học đường hiện đại. Áo dài không chỉ có giá trị truyền thống mà còn hòa nhập trong cuộc sống hiện đại, là sự khẳng định hồn cốt văn hóa trong môi trường học đường.
Qua thời gian, hình ảnh tà áo dài gắn liền với mảnh đất văn hóa Huế, trở thành giá trị văn hóa độc đáo. Chiếc áo dài được đưa vào trường học cũng trở thành hình ảnh đẹp, góp phần tôn vinh áo dài Huế, khẳng định thương hiệu “Huế – Kinh đô Áo dài”.
Theo nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Xuân Hoa, áo dài xuất hiện trong trường học là sự tiếp nối, gìn giữ truyền thống của dân tộc. Điều này cũng cho thấy, áo dài không chỉ có giá trị truyền thống mà tiếp tục hòa nhập trong cuộc sống hiện đại, là sự khẳng định hồn cốt văn hóa trong môi trường học đường.
Giao lưu tọa đàm cùng các đại biểu. Ảnh tác giả cung cấp
Tiến sĩ Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Huế. Với phong thái gần gũi và kiến thức uyên bác, ông đã dẫn dắt người nghe trở về với nguồn cội lịch sử của áo dài – từ chiếc áo ngũ thân ra đời ở Đàng Trong trong dòng chảy Nam tiến thế kỷ XVI–XVII, đến khi được chúa Nguyễn Phúc Khoát định chế làm thường phục, rồi vua Minh Mạng quy định là quốc phục vào đầu thế kỷ XIX. Huế, từ đó, không chỉ là nơi khởi nguồn mà còn trở thành “Kinh đô áo dài”, nơi gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt qua thời gian.
Các ý kiến tại buổi tọa đàm cũng làm rõ những giá trị lịch sử văn hóa của áo dài, từ đó đề xuất các giải pháp đưa áo dài vào học đường một cách phù hợp, để áo dài mãi là di sản có giá trị của Huế. Đặc biệt, không nên đưa áo dài vào học đường một cách gượng ép, áo dài cũng cần được thiết kế tiện lợi cho học sinh.
Một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là phần trình diễn áo dài thuộc thương hiệu Hoa Nghiêm của các thầy cô giáo thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Xuân. Trong những bộ áo dài ngũ thân truyền thống duyên dáng, họ thể hiện vẻ đẹp tri thức, tự tin, nền nã – hình ảnh tiêu biểu của những người đàn ông và phụ nữ xứ Huế mang đậm chất văn hóa và lòng yêu nghề. Tiếp nối là màn trình diễn áo dài nữ sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Huệ, khép lại chương trình trong không gian đầy thi vị và ấm áp. Những tà áo trắng nhẹ nhàng tung bay theo nhịp bước, như vẽ nên bức tranh tuổi học trò thanh xuân, đầy mơ mộng. Tại buổi tọa đàm, nhiều tư liệu quý cũng được chia sẻ, cho thấy vai trò tiên phong của Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc đưa áo dài vào môi trường công sở và học đường. Từ năm 1989, Huế đã là địa phương đầu tiên áp dụng áo dài nữ trong các cơ quan nhà nước và trường học; đến năm 2020, lại tiếp tục là đơn vị đi đầu trong việc khuyến khích nam giới mặc áo dài truyền thống tại công sở – một bước đi mạnh mẽ trong bảo tồn và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh tác giả cung cấp.
Chương trình tọa đàm “Áo dài trong trường học” không chỉ là dịp để ôn lại những giá trị văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội để Ngành giáo dục thành phố Huế cùng nhau thảo luận và tìm ra những giải pháp phù hợp để áo dài tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong môi trường học đường. Ngoài ra, chương trình còn có phần trình diễn áo dài với sự tham gia của học sinh và giáo viên, tái hiện vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế của tà áo dài trong không gian học đường. Đây là dịp để các bạn trẻ được trải nghiệm, hiểu rõ hơn về ý nghĩa, giá trị của chiếc áo dài, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, giáo dục tình yêu và lòng tự hào về truyền thống quê hương trong lòng thế hệ trẻ.
Bài, ảnh: Xuân Trường – Trương Huyền