Biệt thự của Thành Long bị bán đấu giá

800

Biệt thự thuộc sở hữu của Thành Long bất ngờ bị đem bán đấu giá. Nam diễn viên hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Ngày 29/8, Sina đưa tin dinh thự của Thành Long ở quận Đông Thành, Bắc Kinh bị mang ra bán đấu giá. Bất động sản này có diện tích 1.200 m2 và được chào bán với giá khởi điểm 9 triệu USD.

Theo xác nhận của Sina, chủ sở hữu căn biệt thự nói trên chính là sao võ thuật gạo cội. Con trai nam diễn viên – Phòng Tổ Danh cũng từng sống ở đây khi ở Bắc Kinh.


Căn biệt thự bị đem bán đấu giá của Thành Long.

Truyền thông Trung Quốc cho biết hiện tại đã có 18 nhà đầu tư quan tâm đến dinh thự của Thành Long. Buổi đấu giá chính thức sẽ diễn ra vào 10h ngày 28/9.

Ifeng cho biết Thành Long mua căn biệt thự vào năm 2006. Tuy nhiên, trong quá trình làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu, chủ đầu tư dự án bị một công ty đệ đơn kiện do tranh chấp nợ nần. Biệt thự này sau đó bị tòa án cưỡng chế.


Ở tuổi 66, Thành Long vẫn là tên tuổi lớn của showbiz Hoa ngữ.

Hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Truyền thông Trung Quốc loại trừ nguyên nhân Thành Long gặp khó khăn kinh tế.

Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng người Hong Kong. Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt phim Túy quyền, Tiểu quyền quái chiêu, Xà hình điêu thủ…

Năm 1995, tên tuổi của sao nam chính thức bước chân vào thị trường Hollywood với bộ phim Đại náo phố Bronx.

Gần đây, ông gây xôn xao dư luận với chia sẻ từng giả làm từ thiện để tạo hình tượng đẹp lúc mới nổi tiếng. Về sau vì day dứt lương tâm, nam diễn viên quyết định không làm “từ thiện giả” nữa mà bắt đầu tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

Theo Zing