Mãi mãi xứng danh “Thành đồng Tổ quốc”

949

“Thành đồng Tổ quốc” là danh hiệu bất tử mà Bác Hồ đã trao tặng để tôn vinh sứ mệnh thiêng liêng của quân và dân Nam bộ mở đầu cho cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 luôn ra sức luyện rèn, hăng hái thi đua, xứng đáng với những nét vàng truyền thống của cha anh, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Hướng tới kỉ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 7, đoàn nhà văn Tạp chí Văn nghệ Quân đội có cuộc đối thoại với đồng chí Trung tướng Trần Hoài Trung – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PVThưa đồng chí Chính ủy! Theo dòng chảy lịch sử hào hùng đấu tranh cách mạng của quân và dân Nam bộ, danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng là niềm vinh dự tự hào của lớp lớp cán bộ chiến sĩ LLVT miền Đông Nam bộ. Và để mở đầu cuộc đối thoại này, chúng tôi muốn được nghe đồng chí Chính ủy khái quát những nét tiêu biểu về truyền thống của Quân khu 7?

Trung tướng Trần Hoài Trung: Xin cảm ơn và chào mừng Tạp chí Văn nghệ Quân đội về thăm LLVT Quân khu 7. Theo dòng lịch sử, cách đây 75 năm, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10/12/1945 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Hội nghị Quân sự Nam bộ lần đầu tiên do Xứ ủy tổ chức đã quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9. Những biến động lịch sử trong chiến tranh giải phóng dân tộc và yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đã từng bước gắn kết miền Đông Nam bộ và phần cực Nam Trung bộ thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Và đó chính là Quân khu 7 hôm nay. Sinh ra trong bão táp cách mạng, từ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng mà đỉnh cao là cuộc Khởi nghĩa Nam Kì của nhân dân Nam bộ, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, các LLVT Quân khu 7 không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt; luôn nêu cao khí phách quật cường của dân tộc, truyền thống anh hùng của quân đội, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cách mạng của Nam bộ “Thành đồng Tổ quốc” cùng các tầng lớp nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, hoàn thành trọng trách lịch sử của mình. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân khu 7 đã lập nên những chiến công vang dội, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

PV: Trong những năm qua, đồng chí có thể nói về việc tiếp nối và phát huy những nét vàng truyền thống của Quân khu 7 được biểu hiện bằng những hành động cụ thể như thế nào?

Trung tướng Trần Hoài Trung: Lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 7 đã khẳng định: Càng trong gian khổ, khó khăn thì tinh thần đoàn kết, anh dũng sáng tạo, tự lực, tự cường càng được phát huy cao độ. Đó là sự kế thừa, tiếp nối và phát huy liên tục truyền thống của dân tộc, của đội quân cách mạng. Trước hết đó là việc thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân và bảo vệ chế độ XHCN. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn Quân khu đảm nhiệm, tình hình biên giới, biển đảo, vùng trời và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để kinh tế, xã hội trên địa bàn phát triển. Thứ hai là tập trung nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ Quân khu vững chắc. Đảng ủy Quân khu đã tổ chức kí kết quy chế phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy và bản ghi nhớ giữa ban thường vụ đảng ủy Quân khu với ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy để thống nhất các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu được phát huy mạnh mẽ. Chăm lo củng cố quốc phòng an ninh đã trở thành nhu cầu tự giác của mọi cấp, mọi ngành, mọi người. Hiện nay LLVT Quân khu được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong những năm qua, tiềm lực trong khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, trong đó tiềm lực chính trị tinh thần được đặc biệt coi trọng. Biểu hiện rõ nét nhất là sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, với LLVT Quân khu và sự nghiệp quốc phòng luôn được giữ vững và tăng cường. Đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan dân chính đảng các cấp đều được bồi dưỡng, nâng cao trình độ về kiến thức quốc phòng, an ninh. Các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhiều đề án, chương trình, kế hoạch được Quân khu và các địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả như: Đề án xây dựng Lực lượng quân báo trinh sát; Đề án xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã, phường vững mạnh toàn diện; Đề án xây dựng Lực lượng dự bị động viên… Nhiều cuộc diễn tập xử lí những tình huống an ninh quốc phòng trên địa bàn sát thực tế, huy động được mọi cấp, mọi ngành tham gia có hiệu quả cao. Hàng năm, các địa phương trên địa bàn Quân khu đã chú trọng đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hàng nghìn tỉ đồng để chăm lo cho quốc phòng, quân sự và chính sách hậu phương quân đội. Tuy có khác với thời chiến tranh, nhưng tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” vẫn được phát huy trong thời kì mới. Nhờ phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân nên trong những năm qua, Quân khu 7 đã xây dựng được khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.


LLVT Quân khu 7 huấn luyện chiến thuật hiệp đồng binh chủng

PVĐóng quân trên địa bàn chiến lược trọng điểm, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của Quân khu 7 được thực hiện với những nét đặc trưng gì, thưa đồng chí?

Trung tướng Trần Hoài Trung: Quân khu 7 đứng chân trên địa bàn chiến lược trọng điểm của phía Nam và cả nước. Vùng đất lịch sử này trong kháng chiến là “Thành đồng Tổ quốc”, nơi đi trước về sau, luôn rất ác liệt, gian lao mà anh dũng. Ngày nay, Quân khu 7 với 9 tỉnh thành phố bao gồm 615km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia, 322km bờ biển và bao gồm 41 dân tộc anh em chung sống với sự đa dạng của tôn giáo, tín ngưỡng đã làm nên một vùng đất rất năng động, hội nhập và phát triển. Địa bàn Quân khu 7 hướng Đông Nam nhìn ra Trường Sa, Nhà giàn DK1, phía Tây Nam giáp Campuchia, là một địa bàn chiến lược có tầm quan trọng trong thế phòng thủ của cả nước. Xin chia sẻ với các đồng chí, nói riêng về sự phát triển kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu là các địa phương trụ cột về kinh tế, tiềm lực mạnh để phát triển công thương nghiệp, dịch vụ với số vốn đầu tư nước ngoài ngày một tăng cao. Xin dẫn một con số, đó là tổng thu ngân sách của 9 tỉnh thành phố trực thuộc Quân khu 7 hàng năm chiếm khoảng 44,6% cả nước. Riêng thành phố Hồ chí Minh tổng thu ngân sách năm 2019 là 410 nghìn tỉ VNĐ (tương đương 1.123 tỉ VNĐ/ngày). Đây là các địa phương dẫn đầu về năng suất lao động, thu hút đầu tư, thu ngân sách và đóng góp tỉ trọng cao trong tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, nhưng trên địa bàn cũng còn nảy sinh những vấn đề xã hội cần phải giải quyết. Bên cạnh đó đây cũng là địa bàn mà các thế lực thù địch ngày đêm chống phá quyết liệt. Nói như thế để thấy rằng, việc xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa bàn Quân khu 7 luôn có những thuận lợi và khó khăn đặc thù, điều cốt lõi là phải giữ vững môi trường hòa bình, sự ổn định về chính trị xã hội để các nhà đầu tư yên tâm phát triển. Chúng tôi chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm về xây dựng quốc phòng an ninh tới từng người dân, trong đó có người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Việc chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đấu tranh quyết liệt làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch được tiến hành đồng bộ, hiệu quả,… Nhiều phong trào được xây dựng, phát triển mạnh mẽ như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Hướng về biển đảo quê hương”, “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Ngày hội tòng quân”, “Phong trào đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”,… Quyết tâm của chúng tôi là không để các thế lực thù địch, phản động nhen nhóm, kết nối, tạo ra điểm nóng. Không để tình hình phức tạp lan rộng, kéo dài và kiên quyết không để trở thành bạo loạn, chống đối chính quyền. Có thể nói, nhờ phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn nên Quân khu đã xây dựng được thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, dân tin Đảng, yêu mến chế độ, thương yêu đùm bọc LLVT Quân khu, luôn cảnh giác và đập tan mưu đồ phá hoại của các thế lực thù địch.

PV: Đồng chí Chính ủy có thể chia sẻ thêm về những mô hình, chủ trương mới của Quân khu 7 trong thời gian vừa qua?

Trung tướng Trần Hoài Trung: Phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đột phá triển khai nhiều chủ trương mới có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, tiêu biểu như chủ trương xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền và xây dựng khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Theo đó, chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh dân cư lên biên giới, hình thành cụm tuyến dân cư để mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ biên cương. Đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 và 50% của giai đoạn 2, xây dựng được 19 điểm/95 căn nhà. Từ các điểm dân cư này sẽ từng bước phát triển thành các thôn ấp dọc theo tuyến biên giới, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Thứ hai là chủ trương xây dựng lực lượng chính trị làm nòng cốt trong khu dân cư và công nhân trong các khu công nghiệp. Thực hiện chủ trương này, đến nay trên địa bàn Quân khu có hàng nghìn hạt nhân chính trị nòng cốt. Nhờ đó mà những tình huống phức tạp, nhạy cảm đều được phát hiện và xử lí nhanh gọn ngay từ khi mới nảy sinh ở cơ sở, không để lan rộng, kéo dài. Đồng thời với việc phát hiện, nắm và giải quyết tình hình ở cơ sở, Quân khu đã cùng với các địa phương chủ trương xây dựng các đại đội dân quân cơ động cấp tỉnh, thường xuyên huấn luyện sát thực tế, sẵn sàng xử trí tình huống, bảo đảm an ninh chính trị vững chắc trên địa bàn. Thứ ba là chủ trương gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo. Chủ trương này như luồng sinh khí mới, gia tăng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chung sức đồng lòng bảo vệ Tổ quốc. Mỗi năm, Quân khu xây dựng tặng gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số hơn 300 căn nhà. Gân đây nhất, Quân khu đã trao tặng các công trình sinh hoạt văn hóa, thể thao trị giá hàng chục tỉ đồng cho các giáo xứ trên địa bàn. Thứ tư là chủ trương địa phương đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương đơn vị phía trước. Đây là chủ trương nhằm tạo sự gắn kết liên hoàn và phát huy sức mạnh tổng hợp của các địa phương trong xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện chủ trương này, năm 2019 thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng các doanh nghiệp đã ủng hộ, giúp đỡ Long An, Tây Ninh, Bình Phước xây dựng các công trình phòng thủ với tổng kinh phí hàng trăm tỉ đồng. Vừa qua, đại dịch Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, các tỉnh lại “chia lửa” với thành phố thành lập nhiều khu cách li, góp phần phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Trên tinh thần chống dịch như chống giặc thời gian qua, Quân khu đã thành lập Ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự, chuẩn bị hơn 70 nghìn giường bệnh ở 240 khu vực cách li, lúc cao điểm tiếp nhận hơn 32 nghìn người, phục vụ chu đáo, ân tình, góp phần làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của LLVT Quân khu ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Thứ năm là chủ trương tăng cường đoàn kết giúp đỡ Quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia. Thực hiện chủ trương này, đến nay Quân khu đã kí kết hợp tác với 7 đơn vị cấp quân khu và tương đương của bạn. Các cơ quan quân sự địa phương, nhà trường và Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện cũng kết nghĩa với 96 đơn vị tương đương, giúp đỡ bạn huấn luyện, đào tạo, sửa chữa vũ khí trang bị, khám chữa bệnh… Cơ chế cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp ở biên giới như phòng chống buôn lậu, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, vấn đề chính sách đối với kiều bào ta ở Campuchia được vận hành thuận lợi. Mối quan hệ giữa Quân khu 7 với các đơn vị Quân đội hoàng gia Campuchia thân thiết, gắn bó, thiết thực góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng tôi luôn xác định, mối quan hệ láng giềng hữu nghị không chỉ là “tối lửa tắt đèn có nhau” mà ngay cả lúc bình yên nhất, phát triển nhất càng phải chú trọng giữ vững tình đoàn kết, giúp chính quyền bạn và nhân dân bạn trong mọi hoàn cảnh. Thứ sáu là xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở. Thực hiện chủ trương này, các địa phương đã tập trung xây dựng chi bộ xã, phường đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp, về mọi mặt đối với LLVT. Cho đến nay trên địa bàn Quân khu, các xã phường đều thành lập chi bộ quân sự, trong đó có chi ủy đạt 93,27%, 1324 xã phường được đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự riêng, khang trang, nền nếp, chính quy với kinh phí tự lực hàng nghìn tỉ đồng.

PVThưa đồng chí, việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ Tổ quốc hiện nay, những vấn đề nào khiến Quân khu 7 quan tâm và ưu tiên?

Trung tướng Trần Hoài Trung: Những năm tới đây, tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Sự can dự mạnh mẽ của các nước lớn đến khu vực Đông Nam Á và Biển Đông, có tác động trực tiếp đến quốc phòng an ninh trên địa bàn Quân khu. Trong nước và địa bàn Quân khu, tình hình chính trị ổn định, kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 sẽ phục hồi và phát triển. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, đối ngoại mở rộng, đi vào chiều sâu. LLVT Quân khu tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương luôn quan tâm chăm lo, nhân dân đồng thuận, giúp đỡ, tạo nhiều thuận lợi để LLVT Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó Quân khu còn những khó khăn, như việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách. Các thế lực phản động, thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, ra sức cổ súy đòi phi chính trị hóa LLVT, trong đó địa bàn Quân khu 7 là một trọng điểm chúng tập trung chống phá. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội… còn nhiều diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận nhân dân, gia đình quân nhân trên địa bàn còn khó khăn. Đứng trước đặc điểm tình hình nêu trên, trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung cao độ các giải pháp xây dựng LLVT thực sự là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, quận, huyện và phòng thủ Quân khu vững chắc. Tiếp tục đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lí điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của cấp ủy chính quyền và cơ quan quân sự các cấp. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao dân trí, giải quyết kịp thời những bức xúc, khó khăn của nhân dân, gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

PVTrong những năm qua, việc tiếp nối và phát huy có hiệu quả những nét vàng truyền thống của LLVT Quân khu 7 bằng những hành động cụ thể, thống nhất từ những vị tướng đến người chiến sĩ luôn là một thế mạnh của Quân khu. Xin đồng chí Chính ủy chia sẻ kinh nghiệm làm công tác tư tưởng và công tác giáo dục, quản lí bộ đội?

Trung tướng Trần Hoài Trung: Trong những năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là với chiến sĩ trẻ đã được Quân khu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện. Chúng tôi có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức, phương pháp, góp phần nâng cao nhận thức và sự nhạy bén chính trị của cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vận dụng linh hoạt đa dạng các hình thức giáo dục, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tổ chức Ngày chính trị văn hóa tinh thần và pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa; Hội trại tòng quân; Gặp mặt giữa đơn vị với địa phương và gia đình quân nhân; Bàn giao nhiệm vụ giữa các thế hệ chiến sĩ xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa trong công tác giáo dục chính trị. Quân khu đang thực hiện tốt Đề án Hiện đại hóa Báo – Truyền hình; Đề án đổi mới hoạt động của Đoàn Văn công, Bảo tàng, Nhà Văn hóa Quân khu; hệ thống Nhà (phòng) truyền thống, Phòng Hồ Chí Minh, thư viện, phòng đọc và Câu lạc bộ quân nhân ở các đơn vị phát huy tốt hiệu quả.

Những điểm nhấn rất nổi bật, đó là: Xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình, để nhân rộng trong toàn Quân khu như “Đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, thi đua “Đơn vị 3 nhất”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Xây dựng chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”. Tổ chức tốt các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, của quân đội và đơn vị, gắn kết với các chế độ sinh hoạt chính trị, tọa đàm, đối thoại, thông báo thời sự hàng tuần, tháng, các hội thi để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Trong công tác tư tưởng, LLVT Quân khu rút ra kinh nghiệm là cán bộ phải luôn vững vàng, bám sát thực tiễn, luôn đi trước, luôn chủ động sáng tạo, biết phát huy sức mạnh tổng hợp, chăm lo xây dựng đội ngũ và chủ động đấu tranh đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Trong công tác quản lí, giáo dục bộ đội, cán bộ các cấp phải chú trọng dạy bộ đội, kèm bộ đội, chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội. Kết hợp tốt giữa đơn vị với địa phương, gia đình để giáo dục, rèn luyện bộ đội. Chú trọng giải tỏa áp lực tâm lí, công việc và áp lực thành tích để bộ đội yên tâm phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là Chính ủy, Chính trị viên các cấp được bồi dưỡng, rèn luyện bảo đảm sự “Vững vàng, sắc sảo, nhanh nhạy, chặt chẽ, chín chắn, đức độ.”

Cùng với đó, trong những năm qua, Quân khu luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới; xây dựng và triển khai Đề án 47 về kiện toàn và nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng trong LLVT Quân khu, có sức lan tỏa lớn trong toàn quân, toàn quốc, được Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương và Ban chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao.

PVXin chân thành cảm ơn đồng chí Chính ủy!

Theo VNQĐ