Nhà thơ Khánh Chi

3023

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Khánh Chi tên đầy đủ là Nguyễn Khánh Chi, sinh năm 1965, tại Tuy Hòa, Phú Yên. Chị biết làm thơ từ rất sớm và nổi tiếng từ khi còn nhỏ, năm 13 tuổi đã có tâp thơ riêng và từng được mệnh danh là thần đồng thơ. Chị là tác giả bài thơ Vì sao con mèo rửa mặt đã được phổ nhạc và phổ biến với các thế hệ thiếu nhi mãi đến ngày nay. Nhà thơ Khánh Chi Khánh Chi là một trong số những nhà thơ được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ khi còn rất trẻ (26 tuổi), chị cũng là Hội viên Hội nhà văn TP. HCM, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Chị có thời gian đi học ở Nga, sau đó về nước và công tác tại báo Phụ Nữ cho đến nay. Từ năm 2016, chị là Uỷ viên Hội đồng thơ – Hội Nhà văn TPHCM và Uỷ viên Hội đồng thơ – Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019.

Nhà thơ Khánh Chi

  1. Tác phẩm xuất bản
    – Gởi gió về cho nội (1978)
    – Mảnh trăng côi cút (1987)
    – Cô đơn (1997)
  2. – Những tình yêu và cát

Giải thưởng văn học: 

  1. Giải thưởng báo Nhi Đồng
  2. Giải thưởng Thiếu Niên Tiền Phong
  3. Giải thưởng báo Văn Nghệ
  4. Giải thưởng Sách Nhà Xuất Bản Trẻ

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu