Nhà văn Phương Huyền

3321

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Phương Huyền tên thật là Đoàn Phương Huyền sinh tại 1982 tại Hải Phòng, chị tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hiện nay chị đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và là Phóng viên, Biên tập viên của Kênh FM99.9 – Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà văn Phương Huyền

Tác phẩm xuất bản
Các tập truyện ngắn:
– Khoảng biếc – NXB Kim Đồng (2003)
– Nắng trong lòng phố – NXB Kim Đồng (2005)
– Như những dòng sông trôi – NXB Kim Đồng (2006)
– Kẻ hiếu kì – NXB Kim Đồng (2013)
– Ai rồi cũng chỉ còn lại 1 mình – Phương Nam Books & NXB Văn hóa Văn nghệ (2014)
– Không gì là mãi mãi – Phương Nam Books & NXB Văn hóa Văn nghệ (2016)

Truyện vừa thiều nhi:
– Cái tai và cuộc phiêu lưu kì thú – Phương Nam Books & NXB Văn hóa Văn nghệ (2015)
– Những thiên thần của người gác rừng – Phương Nam Books & NXB Văn hóa Văn nghệ (2018)

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu